Mỹ: Học khu lớn thứ hai ở bang Georgia cho phép người không phải quân nhân mang súng

Quỳnh Chi (Theo ABC News)-Chủ nhật, ngày 17/07/2022 12:56 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Học khu lớn thứ hai của bang Georgia, Mỹ đã thông qua chính sách cho phép một số nhân viên không được cấp chứng chỉ cảnh sát mang súng trong trường học.

Tuy nhiên, giáo viên không thuộc diện những người có thể được trang bị vũ khí.

Cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 4-2 của Hội đồng trường Cobb County ở ngoại ô Atlanta đã bị chia rẽ theo các đường lối đảng phái, những người phản đối bao gồm các nhà hoạt động kiểm soát súng.

Các trường học ở bang Georgia đã có thể trang bị súng cho giáo viên và các nhân viên khác theo luật của bang được thông qua vào năm 2014. Sau một vụ xả súng ở trường học vào năm 2018 ở Parkland, bang Florida, một số trong 180 quận của Georgia, tất cả đều có số lượng tuyển sinh thấp hơn nhiều, đã được phê duyệt chính sách vũ trang cho những người không phải là sĩ quan trong khuôn viên trường học. Động thái của khu học chánh Cobb với 106.000 học sinh, một trong 25 học khu lớn nhất của Mỹ, rõ ràng là một hành động phản ứng sau vụ xả súng tại trường học ở Uvalde, bang Texas khiến 19 học sinh và hai giáo viên thiệt mạng gần đây.

Giám đốc Học khu Cobb, Chris Ragsdale, nói với các thành viên hội đồng trước cuộc bỏ phiếu rằng học khu hiện chỉ có 67 sĩ quan cho 114 trường học của mình, và cuộc cạnh tranh để thuê cảnh sát là rất gay gắt.

"Nếu hội đồng cho tôi một tấm séc trống và nói rằng hãy thuê một nhân viên cảnh sát phụ trách trường học cho mọi trường học ở quận Cobb, tôi không thể làm điều đó", ông Ragsdale nói.

Chính sách ban đầu sẽ cho phép giáo viên được phép mang vũ khí nếu họ có "kỹ năng đặc biệt", nhưng Ragsdale đã loại bỏ một phần đề xuất đó. Giáo viên sẽ không được phép mang súng.

"Tôi không ủng hộ việc trang bị vũ khí cho giáo viên. Tuy nhiên, tôi ủng hộ việc xem xét tất cả các lựa chọn để chúng tôi có thể thuê nhân viên quân đội hoặc những người làm công tác thực thi pháp luật đã nghỉ hưu", ông Ragsdale nói.

Ông Ragsdale đã thảo luận về việc thuê những người như vậy và sẽ chỉ phải trả phí cho những người này thấp hơn cho các sĩ quan cảnh sát được chứng nhận. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu học khu có ý định để tất cả những người được phép mang súng trở thành nhân viên an ninh toàn thời gian hay không, hay liệu học khu có thể ủy quyền cho những nhân viên chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ khác hay không. Một phát ngôn viên của học khu đã không trả lời email, điện thoại tìm kiếm bình luận.

Bang Ohio (Mỹ) ra luật cho phép nhân viên trường học mang súng Bang Ohio (Mỹ) ra luật cho phép nhân viên trường học mang súng

VTV.vn - Các học khu ở bang Ohio, Mỹ sẽ có thể bắt đầu trang bị vũ khí cho nhân viên ngay mùa thu năm nay theo luật vừa được Thống đốc bang ký phê chuẩn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước