Mỹ hối thúc Canada không sử dụng công nghệ của Huawei

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 25/11/2019 06:01 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien vừa lên tiếng hối thúc Canada không sử dụng công nghệ 5G của tập đoàn Huawei của Trung Quốc.

Ông Robert O'Brien cho rằng, điều này có thể ảnh hưởng đến việc chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ O'Brien, việc chia sẻ thông tin tình báo sẽ bị tác động nếu các đồng minh thân cận với Mỹ sử dụng công nghệ của tập đoàn Huawei. Ông O'Brien cho rằng, Trung Quốc đưa Huawei vào Canada hay các nước phương Tây khác để giúp họ nắm mọi hồ sơ sức khỏe, ngân hàng, các cập nhật xã hội và biết tất cả mọi thứ về Canada. 

Hiện, Australia, New Zealand đã đưa ra lệnh cấm sử dụng công nghệ của Huawei. Trong khi đó, Anh có lập trường mềm mỏng hơn khi cho rằng, các sản phẩm 5G của Huawei có thể được sử dụng tại những khu vực ít nhạy cảm hơn.

Mỹ gia hạn thời gian hợp tác với Huawei Mỹ gia hạn thời gian hợp tác với Huawei

VTV.vn - Bộ Thương mại Mỹ hôm 18/11 thông báo sẽ gia hạn giấy phép hợp tác tạm thời giữa các công ty Mỹ và tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc thêm 90 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước