Mỹ hủy cuộc tập trận thường niên với Philippines

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/03/2020 06:38 GMT+7

2 máy bay MV-22 Osprey trong cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines vào năm 2019. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Ngày 27/3, Mỹ và Philippines đã quyết định hủy tập trận thường niên giữa hai nước để tập trung ứng phó với dịch COVID-19.

Cuộc tập trận này mang tên "Vai kề vai" (Bali-katan 2020), dự kiến sẽ diễn ra đầu tháng 5 tại Philippines. Tuy nhiên, cuộc tập trận chung này đã bị hủy bỏ.

Quân đội Mỹ lo ngại cuộc tập trận không đảm bảo sức khoẻ, sự an toàn cho lực lượng quân sự hai nước trước bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Philippines cũng cho biết, quân đội nước này đang trong tình thế đặc biệt và binh sỹ quân đội có thể gặp nguy hiểm nếu cuộc tập trận trên được tiến hành.

2 người Việt đầu tiên nhiễm COVID-19 tại Nga 2 người Việt đầu tiên nhiễm COVID-19 tại Nga Mỹ - Trung Quốc kêu gọi hợp tác chống dịch COVID-19 Mỹ - Trung Quốc kêu gọi hợp tác chống dịch COVID-19 Liên Hợp Quốc đề nghị chuẩn bị kế hoạch thời chiến chống COVID-19 Liên Hợp Quốc đề nghị chuẩn bị kế hoạch thời chiến chống COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước