Mỹ kêu gọi Nhật Bản tăng cường sản xuất chip

Thế giới hôm nay-Thứ năm, ngày 29/09/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Lời kêu gọi trên được đưa ra khi bà Harris có cuộc gặp với lãnh đạo 10 doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản tại Đại sứ quán Mỹ ở Thủ đô Tokyo.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 28/9 đã kêu gọi Nhật Bản tăng cường hợp tác sản xuất chip, một sản phẩm được cho là có thể giúp đảm bảo tăng trưởng kinh tế và an ninh.

Theo bà Harris, Mỹ đang có nhiều ưu đãi dành cho các nhà đầu tư vào sản xuất chip ở nước này sau khi tháng 8 vừa qua, Tổng thống Biden đã ký ban hành luật trị giá 52 tỉ USD tăng cường sản xuất mặt hàng này.

Mỹ kêu gọi Nhật Bản tăng cường sản xuất chip - Ảnh 1.

Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt chip, vốn được sử dụng trong mọi thứ từ điện thoại thông minh đến ô tô. Điều này cản trở hoạt động sản xuất, gây hậu quả kinh tế lớn.

Mỹ ban hành luật, đầu tư 52 tỷ USD hỗ trợ sản xuất chip Mỹ ban hành luật, đầu tư 52 tỷ USD hỗ trợ sản xuất chip

VTV.vn - Rạng sáng nay (10/8), theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký ban hành đạo luật nhằm tăng cường năng lực sản xuất chip trong nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước