Mỹ kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hoạt động gây căng thẳng trong khu vực

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 18/03/2016 22:25 GMT+7

Triều Tiên phóng tên lửa trong một đợt tập trận. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Sau khi Triều Tiên tiếp tục phóng 2 quả tên lửa đạn đạo, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi nước này kiềm chế các hoạt động có thể gây căng thẳng trong khu vực.

Ngày 18/3, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, Triều Tiên đã phóng 2 quả tên lửa đạn đạo vào vùng biển phía Đông của nước này vào sáng cùng ngày. Theo Yonhap, quả tên lửa thứ nhất đã bay được khoảng 800km trước khi rơi xuống biển. Vụ phóng tên lửa thứ hai diễn ra sau đó khoảng 20 phút; tuy nhiên, quả tên lửa này đã bốc cháy ngay trên không trung.

Hàn Quốc và Nhật Bản đã ngay lập tức lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên và yêu cầu Bình Nhưỡng kiềm chế sau động thái trên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh: "Chúng tôi phản đối mạnh mẽ hành động trên của Triều Tiên và yêu cầu Triều Tiên kiềm chế. Nhật Bản sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình."

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng sau khi LHQ và Mỹ áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên liên quan tới vụ thử hạt nhân và tên lửa mới đây của nước này.

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo

VTV.vn - Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc sáng sớm nay (18/3) đưa tin Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa đạn đạo vào vùng biển phía Đông của nước này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước