Mỹ khôi phục Hạm đội 2 thời Chiến tranh Lạnh

VTV8-Chủ nhật, ngày 26/08/2018 12:05 GMT+7

(Ảnh: CNN)

VTV.vn - Hải quân Mỹ đã chính thức tái lập Hạm đội 2 thời Chiến tranh Lạnh nhằm tập trung lực lượng vào khu vực Bắc Đại Tây Dương.

Khu vực Bắc Đại Tây Dương là nơi quân đội Nga đã hoạt động với tần suất ngày càng tăng và chưa từng có từ thời Chiến tranh Lạnh.

Quyết định này đã được Chỉ huy Bộ Tư lệnh Lực lượng Hạm đội Mỹ (USFF), Đô đốc Chris Grady, công bố vào ngày 24/8, cho phép triển khai các tàu chiến Mỹ tăng cường hoạt động ở bờ Đông nước Mỹ và phía Bắc biển Đại Tây Dương, ngoài khơi bờ biển Na Uy và Nga. 

Các hạm đội được khôi phục này phản ánh một sự thay đổi lớn trong chiến lược quân sự của Mỹ gần đây, từ tập trung vào chủ nghĩa khủng bố ở Trung Đông, nơi nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo phần lớn bị đánh bại vào năm 2017, chuyển sang cạnh tranh ảnh hưởng với cả Nga và Trung Quốc.


Hải quân Mỹ quyết định khôi phục Hạm đội 2 Hải quân Mỹ quyết định khôi phục Hạm đội 2

VTV.vn - Hải quân Mỹ đã quyết định khôi phục lại hoạt động của Hạm đội 2 phụ trách khu vực Bắc Đại Tây Dương sau gần 7 năm ngừng hoạt động.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước