Mỹ không tìm cách gây chiến với Iran

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 15/05/2019 15:39 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Trong chuyến thăm Nga, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 14/5 khẳng định với giới chức Nga rằng Washington không tìm cách gây chiến với Iran, song vẫn tiếp tục gây sức ép.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Sochi, ông Pompeo tuyên bố nếu các lợi ích của Mỹ bị tấn công, thì Washington gần như chắc chắn sẽ đáp trả một cách thích đáng.

Cùng ngày, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khameneicho rằng sẽ không có bất cứ một cuộc chiến tranh nào với Mỹ mặc dù căng thẳng không ngừng gia tăng giữa 2 nước. Tuy nhiên, ông Ali Khamenei cũng tái khẳng định rằng Tehran sẽ không thương lượng với Washington về một thỏa thuận hạt nhân.

Giới chức Iran cảnh báo khả năng rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Giới chức Iran cảnh báo khả năng rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

VTV.vn - Người phát ngôn Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran cho biết, Iran có thể rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Nhóm P5+1 nếu vấn đề hạt nhân của Tehran bị đưa ra HĐBA LHQ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước