Mỹ khuyến cáo Ấn Độ không mua hệ thống S-400

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 21/03/2021 19:15 GMT+7

S-400 của Nga. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang ở thăm Ấn Độ để thảo luận với các quan chức quân sự và an ninh nước này về các vấn đề hợp tác quốc phòng.

Một vấn đề được ông Austin đưa lên bàn thảo luận lần này với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh là kế hoạch của New Delhi mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết, Washington đã đề nghị tất cả các đối tác tránh xa các trang thiết bị của Moscow để tránh các lệnh trừng phạt của Washington. Hiện nay, chưa có hoạt động chuyển giao hệ thống S-400 nào cho Ấn Độ, do đó khả năng trừng phạt đã không được thảo luận trong cuộc họp lần này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã thảo luận với người đồng cấp Ấn Độ các cơ hội nâng tầm quan hệ đối tác quốc phòng song phương, vốn là ưu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Về phía Ấn Độ, ông Rajnath Singh kêu gọi ngành công nghiệp Mỹ đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng của Ấn Độ.

Mỹ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ hủy hợp đồng mua S-400 của Nga Mỹ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ hủy hợp đồng mua S-400 của Nga

VTV.vn - Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien cho biết nếu không chịu từ bỏ hợp đồng mua S-400 của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thấy ngay được tác động của các lệnh trừng phạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước