Mỹ kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/05/2016 17:54 GMT+7

VTV.vn - Hệ thống phòng thủ tên lửa (còn gọi là "lá chắn tên lửa") của Mỹ ở châu Âu dự kiến sẽ được chính thức kích hoạt ngày 12/5 tại Rumani.

Theo thông báo chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo được đặt tại phía Nam Romani cùng với hệ thống radar và tàu chiến đang hoạt động ở Địa Trung Hải sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ cho Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO). Thông báo cũng khẳng định, hệ thống phòng thủ tên lửa đặt tại Rumani không nhắm vào Nga mà là để đề phòng vòng cung bất ổn phía Nam Âu, tức là Trung Đông.

Bên cạnh đó, một điểm đáng chú ý là ngay sau khi dự lễ khánh thành hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo ở Romani, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ - ông Bob Work - sẽ đi Ba Lan để khởi công một hệ thống phòng thủ tương tự tại quốc gia này. Nếu hệ thống tại Ba Lan đi vào hoạt động, toàn bộ vòng cung từ phía Đông đổ xuống phía Nam châu Âu sẽ nằm trong tầm đánh chặn của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo này.

NATO lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ba Lan NATO lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ba Lan

VTV.vn - Theo kế hoạch, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu xây dựng công trình chính yếu cho hệ thống phòng thủ tên lửa của tổ chức này tại Ba Lan từ mùa Xuân 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước