Mỹ kiện hãng xe hơi Fiat Chrysler về gian lận khí thải

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 24/05/2017 14:50 GMT+7

Trụ sở hãng xe Fiat Chrysler ở Auburn Hills, Michigan. (Nguồn: Getty Images)

VTV.vn - EPA đã đệ đơn kiện hãng sản xuất xe ôtô Fiat Chrysler lên tòa án liên bang tại Michigan, Mỹ.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) hôm 23/5 đã đệ đơn kiện hãng sản xuất xe ôtô Fiat Chrysler lên tòa án liên bang tại Michigan, với cáo buộc hãng này đã lắp đặt thiết bị gian lận trong quá trình kiểm tra khí thải đối với dòng xe chạy diesel.

Theo EPA, Fiat Chrysler đã thiết lập phần mềm gian lận khí thải trong quá trình kiểm tra để cấp chứng nhận cho khoảng 104.000 xe tải hạng nhẹ sử dụng động cơ diesel 3.0 lít.

Phản ứng trước cáo buộc trên, hãng Fiat Chrysler bày tỏ thất vọng về vụ kiện và khẳng định, sẽ tự bảo vệ mình trước các cáo buộc này. Nếu bị kết tội, hãng xe này có thể phải chịu khoản tiền phạt lên tới 4,6 tỷ USD. 

Trước đó, vụ bê bối gian lận khí thải của Volkswagen bị phanh phui từ tháng 9/2015, đã khiến hãng này phải chi hơn 22 tỷ USD để nộp phạt và đền bù tại Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước