Mỹ lãng phí 15 triệu liều vaccine ngừa COVID-19

Nguyễn Mai-Thứ năm, ngày 02/09/2021 13:37 GMT+7

VTV.vn - Theo hãng tin NBC News, Mỹ đã phải vứt bỏ ít nhất 15,1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 kể từ ngày 1/3 tới nay.

Con số trên cao hơn nhiều so với dự đoán trước đó, nhưng có thể thấp hơn so với thực tế, vì nó được đưa ra dựa trên các dữ liệu tự báo cáo từ các hiệu thuốc, các bang và các nhà cung cấp khác.

Ít nhất 7 bang và một số cơ quan liên bang lớn của Mỹ bị mất số liệu thống kê tiêm chủng. Có nhiều lý do gây lãng phí các liều vaccine bao gồm các lọ vaccine bị nứt, lỗi trong khâu pha loãng, tủ lạnh trữ thuốc bị trục trặc và quá hạn sử dụng...

Nhiều quốc gia châu Phi tiêu hủy vaccine quá hạn Nhiều quốc gia châu Phi tiêu hủy vaccine quá hạn

VTV.vn - Ngày 19/5, Malawi đã phải tiêu hủy 19.610 liều vaccine AstraZeneca COVID-19, nguyên nhân là vì số vaccine này sẽ hết hạn sử dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước