Mỹ Latin bắt đầu tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 26/12/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Từ 24/12, Chile, Mexico và Costa Rica đã trở thành các quốc gia đầu tiên ở khu vực Mỹ Latin triển khai chương trình tiêm chủng đại trà vaccine ngừa COVID-19.

Mexico bắt đầu chương trình tiêm chủng sau khi tiếp nhận 3 nghìn liều vaccine đầu tiên của Pfizer và BioNtech. Một nữ y tá ở thủ đô Mexico city là người Mỹ Latin đầu tiên được tiêm vaccine. Các bác sĩ tuyến đầu sẽ là những người được ưu tiên tiêm chủng tại Mexico.

Cùng ngày, Chile cũng bắt đầu chương trình tiêm chủng sau khi nhận được 10 nghìn liều vaccine của Pfizer và BioNtech. Giới chức Chile cho biết, nước này đảm bảo được 30 triệu liều vaccine của 3 hãng sản xuất, đủ để tiêm cho 15 triệu dân, chiếm hơn 2/3 dân số đất nước trong 6 tháng đầu 2021.

Tại Costa Rica, các đối tượng được ưu tiên trong chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 là đội ngũ nhân viên y tế và người cao tuổi. Một cụ bà 91 tuổi đang được chăm sóc tại viện dưỡng lão là người đầu tiên ở nước này được tiêm chủng. Chính phủ Costa Rica đã lên kế hoạch tiêm vaccine cho khoảng 3 triệu người, chiếm 60% dân số.

Nhiều kỳ vọng về kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19 Nhiều kỳ vọng về kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19 Các nước lên kế hoạch tiêm chủng hàng loạt vaccine ngừa COVID-19 Các nước lên kế hoạch tiêm chủng hàng loạt vaccine ngừa COVID-19 Mỹ sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 quy mô lớn nhất lịch sử Mỹ sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 quy mô lớn nhất lịch sử

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước