Mỹ lên kế hoạch giảm 9.500 lính đồn trú tại Đức

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/06/2020 06:20 GMT+7

VTV.vn - Wall Street Journal cho hay, Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng Mỹ rút 9.500 binh sĩ nước này khỏi Đức vào tháng 9 tới.

Mặc dù Mỹ chưa đưa ra xác nhận về kế hoạch này, nhưng giới chức Đức đã lên tiếng cảnh báo về những tổn hại nếu Mỹ giảm 9.500 lính đồn trú.

Điều phối viên của Chính phủ Đức về quan hệ xuyên Đại Tây Dương Peter Beyer cảnh báo mối quan hệ Đức - Mỹ có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi quyết định rút quân. Lãnh đạo nhóm nghị sĩ của Đảng Dân chủ Xã hội Đức cho rằng, kế hoạch trên của Mỹ có thể dẫn tới việc sắp xếp lại chính sách an ninh ở châu Âu.

Mỹ lên kế hoạch giảm 9.500 lính đồn trú tại Đức - Ảnh 1.

Mỹ lên kế hoạch giảm 9.500 lính đồn trú tại Đức (Ảnh minh họa)

Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Đức đã giảm mạnh kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc gần 3 thập kỷ trước, song Đức vẫn là một trung tâm đồn trú quan trọng đối với lực lượng Mỹ. Mỹ sử dụng các căn cứ tại Đức để điều phối các hoạt động quân sự ở châu Âu, châu Phi và Trung Đông.

Tính đến cuối ngày 5/6, Đức chưa nhận được thông báo chính thức từ Mỹ về quyết định rút quân này. Hiện cũng chưa rõ các nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã được tiếp cận thông tin về kế hoạch này hay chưa.

Số lượng binh sĩ Mỹ đóng tại Đức từng lên đến 235.000 quân trong thời Chiến tranh Lạnh, nhưng sau đó được cắt giảm đều đặn.

Mỹ huy động lực lượng quân đội chống dịch COVID-19 Mỹ huy động lực lượng quân đội chống dịch COVID-19

VTV.vn - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng quân đội Mỹ đã được huy động và đang căng mình chống dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước