Mỹ lo thiếu thuốc kháng sinh do chiến tranh thương mại

Bích Thảo (VTV8)-Thứ ba, ngày 17/09/2019 06:58 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Mỹ đang lo ngại về sự thiếu hụt dược phẩm, đặc biệt là thuốc kháng sinh, do nguồn cung nhập khẩu từ Trung Quốc đang bị hạn chế.

Không chỉ ảnh hưởng đến nông nghiệp hay công nghiệp, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc còn tác động lớn đến cả lĩnh vực y học. Cả Mỹ và Trung Quốc đều đang phụ thuộc lẫn nhau về các sản phẩm dược phẩm sinh học. Một phần lớn trong các thành phần mà Mỹ cần để sản xuất thuốc được cung ứng từ Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, những quy định về thuế quan đã khiến cho ngành dược phẩm của xứ sở cờ hoa phải lao đao.

Một trong những loại thuốc phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung từ Trung Quốc là kháng sinh. Một vài loại thuốc có nguyên liệu chủ yếu được sản xuất tại Trung Quốc bao gồm thuốc kháng sinh trị các bệnh như: Alzheimer, Parkinson, động kinh, trầm cảm… Các chuyên gia cho rằng, việc áp thuế lên các mặt hàng dược phẩm xuất khẩu là một chiến lược của Trung Quốc để hướng tới mục tiêu trở thành nhà sản xuất dược phẩm lớn nhất thế giới. 

Hiện cả hai nước đã có những nới lỏng về quy định áp thuế. Tuy nhiên, sự thiếu hụt dược phẩm vẫn là một vấn đề đáng lo ngại. Mỹ cần tìm một hướng đi mới không phụ thuộc vào Trung Quốc, qua đó mới có thể giải quyết được vấn đề này.


Mỹ không bị tác động bởi chiến tranh thương mại với Trung Quốc Mỹ không bị tác động bởi chiến tranh thương mại với Trung Quốc

VTV.vn - Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước