Mỹ mở rộng hạn chế nhập cư với 6 quốc gia

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/02/2020 12:29 GMT+7

Ảnh minh họa: Stock

VTV.vn - Ngày 31/1, Tổng thống Mỹ đã thông báo áp đặt những quy định hạn chế nhập cư đối với công dân của 6 nước gồm Nigeria, Myanmar, Eritrea, Kyrgyzstan, Sudan và Tanzania.

Theo lời một quan chức Mỹ, quyết định trên là kết quả từ sự thiếu thiện chí hoặc thiếu khả năng của những quốc gia này trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn đánh giá công tác chia sẻ thông tin, an ninh quốc gia và an toàn xã hội của Mỹ. 

Lệnh cấm mới sẽ chỉ nhằm vào những hạng mục thị thực nhất định.

Tòa án Mỹ chặn quy định người nhập cư phải có bảo hiểm y tế Tòa án Mỹ chặn quy định người nhập cư phải có bảo hiểm y tế Mỹ: Người dân bản địa tham gia đưa lậu người nhập cư qua biên giới Mỹ: Người dân bản địa tham gia đưa lậu người nhập cư qua biên giới Tòa tối cao Mỹ xem xét Chương trình bảo hộ người nhập cư không giấy tờ Tòa tối cao Mỹ xem xét Chương trình bảo hộ người nhập cư không giấy tờ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước