Mỹ muốn Trung Quốc thúc ép Triều Tiên đàm phán

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 16/10/2019 17:31 GMT+7

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Randall Schriver. (Ảnh: US Department of Defence)

VTV.vn - Ngày 15/10, giới chức quốc phòng Mỹ đã hối thúc Trung Quốc gây sức ép với Triều Tiên thông qua việc siết chặt thực thi các lệnh trừng phạt.

Đồng thời, Trung Quốc có các biện pháp để ép Bình Nhưỡng đối thoại mang tính xây dựng hơn với Mỹ. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều Tiên rơi vào bế tắc

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Randall Schriver cho biết, Trung Quốc vẫn không hoàn toàn tuân thủ đúng theo những cam kết về triển khai các lệnh trừng phạt Triều Tiên, đặc biệt trong việc kiểm soát hoạt động trao đổi hàng hóa bị cấm giữa các tàu. Washington hy vọng Bắc Kinh sẽ cải thiện vấn đề này song song với việc thúc ép Bình Nhưỡng đối thoại.

Triều Tiên bác bỏ khả năng nối lại đàm phán với Mỹ trong thời gian ngắn Triều Tiên bác bỏ khả năng nối lại đàm phán với Mỹ trong thời gian ngắn

VTV.vn - Tuyên bố được đưa ra ngày 6/10, chỉ một ngày sau khi cuộc đối thoại cấp chuyên viên giữa hai nước tại Stockholm (Thụy Điển) đổ vỡ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước