Mỹ - Nga nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/12/2017 17:51 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trao đổi với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại APEC 2017 ở Việt Nam - Ảnh: REUTERS

VTV.vn - Mỹ và Nga nhất trí tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Rex Tillerson và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert, 2 ngoại trưởng đã điện đàm hôm 26/12 sau khi Mỹ và Liên Hợp Quốc đồng loạt công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên. Hai bên đã thảo luận những quan ngại liên quan đến chương trình hạt nhân, nhất trí tiếp tục các biện pháp ngoại giao nhằm đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã nhấn mạnh, việc Mỹ làm gia tăng căng thẳng xung quanh bán đảo Triều Tiên bằng những lời chỉ trích chính quyền Bình Nhưỡng cũng như có các động thái tăng cường lực lượng quân sự trong khu vực là điều không thể chấp nhận. Ngoại trưởng Nga Lavrov cho rằng cần phải sớm khởi động tiến trình đàm phán giữa các bên thay vì đe dọa trừng phạt.

Nga đề xuất làm trung gian trong đối thoại Mỹ - Triều Tiên Nga đề xuất làm trung gian trong đối thoại Mỹ - Triều Tiên Mỹ muốn Nga trợ giúp trong vấn đề Triều Tiên Mỹ muốn Nga trợ giúp trong vấn đề Triều Tiên Nga, Mỹ trao đổi thông tin về Triều Tiên Nga, Mỹ trao đổi thông tin về Triều Tiên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước