Mỹ: Nga phải chịu trách nhiệm về vụ không kích xe cứu trợ LHQ

Kim Lâm (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 21/09/2016 16:00 GMT+7

Một xe tải chở hàng cứu trợ của Liên Hợp Quốc bị hư hại. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nhà Trắng lên tiếng cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công mới đây nhằm vào đoàn xe cứu trợ LHQ tại Syria.

Vụ không kích đã phá hủy 18 trong số 31 chiếc xe, gây hư hỏng kho chứa hàng và trạm y tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ Ben Rhodes cho biết, rõ ràng đã có không kích nhằm vào đoàn xe cứu trợ LHQ gần thành phố Aleppo. Đây chỉ có thể là hành động của Syria hoặc Nga. Tuy nhiên, Mỹ vẫn bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì thỏa thuận ngừng bắn tại Syria.

Phản ứng trước thông tin từ Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, cáo buộc trên nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận đối với lỗi nhầm lẫn của liên quân do Mỹ đứng đầu khi tấn công lực lượng vũ trang Syria.


LHQ ngừng viện trợ nhân đạo ở Syria LHQ ngừng viện trợ nhân đạo ở Syria

VTV.vn - Ngày 20/9, LHQ tuyên bố, tạm ngừng mọi hoạt động viện trợ nhân đạo ở Syria.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước