Mỹ: Nghi phạm vụ tấn công ở Chicago bị cáo buộc 7 tội danh giết người

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ tư, ngày 06/07/2022 13:14 GMT+7

Crimo với vẻ bề ngoài khá lập dị. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nghi phạm vụ xả súng trong lễ diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Mỹ 4/7 ở thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ đã bị cáo buộc 7 tội danh giết người cấp độ 1.

Hiện số người thiệt mạng trong vụ xả súng đã tăng lên 7 nạn nhân và hơn 30 người khác bị thương.

Hãng tin Reuters trích lời công tố viên hạt Lake cho biết, sẽ có thêm nhiều cáo buộc khác đối với nghi phạm Robert Crimo, kẻ đã bị bắt vài giờ sau vụ xả súng. Cảnh sát địa phương vẫn chưa xác định được động cơ của vụ tấn công.

Theo cảnh sát, điều tra ban đầu cho thấy, đối tượng Crimo đã lên kế hoạch trước vài tuần. Nghi phạm được cho có tiền sử về các vấn đề sức khỏe tâm thần cũng như hành xử nguy hiểm. Năm 2019, cảnh sát đã từng hai lần đến nhà Crimo theo yêu cầu, một lần để điều tra về việc bị cáo tìm cách tự sát và một lần khác là do Crimo đe dọa "giết tất cả mọi người" trong gia đình.

Trong vụ tấn công ở Chicago, nghi phạm đã sử dụng lối thoát hiểm hỏa hoạn để leo lên mái một tòa nhà và bắn hơn 70 loạt đạn từ một khẩu súng tương tự AR-15, một trong nhiều khẩu súng mà đối tượng đã mua một cách hợp pháp.

Mỹ: Nghi phạm vụ tấn công ở Chicago bị cáo buộc 7 tội danh giết người - Ảnh 1.

Các đoạn băng video và hình ảnh do Crimo đăng lên mạng trước đây luôn cho thấy những hành động quái gở về nghi phạm. (Ảnh: Reuters)

Bị cáo đã mặc đồ phụ nữ để che giấu hình xăm trên mặt cũng như nhân dạng để chạy thoát khỏi hiện trường hỗn loạn. Crimo sau đó đến nhà mẹ mình ở gần đó và bị bắt sau 8 giờ với một cuộc rượt đuổi ngắn với cảnh sát. Hiện nhà chức trách cũng đang điều tra những bài đăng và video trực tuyến của Crimo.

Nếu bị kết tội, nghi phạm 22 tuổi Robert E. Crimo III sẽ phải đối mặt mức án tối đa là chung thân mà không có khả năng được ân xá, theo công tố viên Eric Reinhard của bang Illinois, Mỹ.

Cùng ngày 4/7, Mỹ ghi nhận thêm hai vụ nổ súng. Một vụ xảy ra ở gần công viên Benjamin Franklin tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania khiến hai sĩ quan bị thương và đám đông người dân hoảng loạn tháo chạy. Vụ còn lại xảy ra tại nhà riêng ở Kenosha, bang Wisconsin, khiến một người chết và 4 người bị thương nặng.

Các vụ xả súng trong ngày quốc khánh Mỹ đã làm tăng thêm căng thẳng ở đất nước vốn chia rẽ vì quyền phá thai, sở hữu súng cùng loạt vấn đề khác. Sự việc cũng một lần nữa làm dấy lên câu hỏi về việc kiểm soát quyền mua và sở hữu súng tại Mỹ.

Nghi phạm vụ xả súng trong lễ diễu hành Quốc khánh Mỹ 22 tuổi, đang bỏ trốn Nghi phạm vụ xả súng trong lễ diễu hành Quốc khánh Mỹ 22 tuổi, đang bỏ trốn

VTV.vn - Cảnh sát Mỹ đã xác định danh tính người đàn ông bị tình nghi giết chết ít nhất 6 người và làm bị thương hàng chục người khác tại cuộc diễu hành ngày 4/7 ở ngoại ô Chicago.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước