Mỹ: “Ninja” cầm kiếm tấn công bị thương 2 lính đặc nhiệm trong đêm

Quỳnh Chi (Theo RT)-Chủ nhật, ngày 03/10/2021 06:15 GMT+7

Nghi phạm mặc đồ ninja với một thanh kiếm lớn trong tay. (Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Một người đàn ông mặc đồ ninja đã tấn công các binh sĩ lực lượng đặc nhiệm Mỹ vào ban đêm tại một sân bay phía Bắc Los Ageles, dùng kiếm chém người bị thương.

Đối tượng mặc đồ ninja với một thanh kiếm lớn này sau đó đã bị bắt, được xác định là Gino Rivera, 35 tuổi. Vụ tấn công bằng kiếm xảy ra tại sân bay Inyokern nằm trong sa mạc Mojave, cách Los Angeles, California khoảng 100 dặm (160 km) về phía Bắc.

Theo chính quyền địa phương, nghi phạm đã tấn công một người bằng kiếm và ném một mảnh đá qua cửa sổ nhà chứa máy bay, trúng vào đầu một nạn nhân khác.

Vụ tấn công diễn ra vào vào 1h10 ngày 18/9. Khi lực lượng chức năng Mỹ đến hiện trường, Rivera được báo cáo là đã "từ chối tuân theo lệnh và vung kiếm". Sau đó, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường, một cuộc truy đuổi đã diễn ra. Trong quá trình chạy trốn, Rivera đã đánh rơi thanh kiếm và cảnh sát địa phương bắt giữ đối tượng.

Vụ việc kỳ lạ được Stars and Stripes, cơ quan báo chí chính thức của Lầu Năm Góc, ghi nhận và đưa ra trong một báo cáo về sự cố quân sự. Thông tin trên sau đó đã rò rỉ trên mạng xã hội.

Báo cáo cho biết, một trung sĩ nhân viên quân đội (không được tiết lộ danh tính, chỉ được gọi là "SSG" trong tài liệu) đang hút thuốc gần một nhà chứa máy bay tại sân bay "khi một người lạ mặc trang phục ninja, tay cầm một thanh kiếm katana" tiếp cận anh ta.

Mỹ: “Ninja” cầm kiếm tấn công bị thương 2 lính đặc nhiệm trong đêm - Ảnh 1.

Cửa sổ bị đối tượng ném vỡ. (Ảnh: RT)

Người mặc trang phục ninja hỏi: "Anh có biết tôi là ai không?" và "Anh có biết gia đình tôi ở đâu không?", "SSG" đều trả lời "Không". Người mặc trang phục ninja khi đó bất ngờ chém binh sĩ trúng chân.

Trung sĩ tham mưu này cùng với một đại úy quân đội giấu tên khác đã khóa tất cả các cửa vào tòa nhà và gọi 911, trong khi kẻ tấn công "ninja" đá và đấm vào cửa ra vào và cửa sổ.

Sau một thời gian ngắn, người đàn ông rời đi, nhưng vài phút sau quay lại, mang theo một "mảnh đá lớn" và ném "qua cửa sổ của tòa nhà quản trị", làm bị thương một đội trưởng. May mắn là trung sĩ và đội trưởng đã có thể trở lại làm nhiệm vụ ngay sau vụ tấn công, chỉ bị thương nhẹ, mặc dù cả hai đều phải khâu vết thương. Cả hai nạn nhân đều thuộc Trung đoàn Không vận Đặc nhiệm 160 Hoa Kỳ (SOAR).

Rivera, người đã bị bắt sau khi chạy trốn khỏi sân bay, hiện phải đối mặt với nhiều tội danh, bao gồm cố gắng giết người, tấn công bằng vũ khí chết người, vung vũ khí, vung vũ khí với ý định chống lại hoặc ngăn chặn một vụ bắt giữ, phá hoại và cản trở một binh sĩ trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Động cơ của vụ tấn công này vẫn chưa được xác định.

Hung thủ đeo mặt nạ tấn công bằng kiếm tại Thụy Điển Hung thủ đeo mặt nạ tấn công bằng kiếm tại Thụy Điển

VTV.vn - Đã có 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ tấn công bằng kiếm xảy ra tại một trường học ở Thụy Điển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước