Mỹ nới lỏng chính sách cấm người Hồi giáo

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/07/2017 17:57 GMT+7

Ảnh minh họa: NBC

VTV.vn - Một thẩm phán Mỹ đã ra phán quyết khẳng định ông bà và người thân của những người sinh sống tại Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh cấm nhập cảnh của ông Donald Trump.

Yêu cầu này của thẩm phán Derrick Watson tại Hawaii được coi như một cú giáng pháp lý vào nỗ lực ngăn chặn người nhập cư của Tổng thống Mỹ.

Theo phán quyết mới đây của Tòa án tối cao Mỹ, công dân từ 6 quốc gia có đa số người Hồi giáo sinh sống muốn xin thị thực vào Mỹ phải có mối quan hệ gia đình thân thiết với một cá nhân đang sinh sống tại Mỹ. Đó phải là mối quan hệ vợ chồng, con gái, con dâu, con rể, anh chị em ruột với cá nhân tại Mỹ. Những thành viên trong gia đình như ông bà, cháu, cô chú, anh chị em họ... không được coi là mối quan hệ thân thiết.

Tuy nhiên, phán quyết của thẩm phán tại Haiwaii cho rằng khái niệm mối quan hệ thân thiết cần phải được mở rộng và ông bà, người thân của các cá nhân đang sinh sống tại Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập cảnh này.

Mỹ khôi phục một phần sắc lệnh cấm nhập cảnh: Thắng lợi của chính sách nhập cư siết chặt? Mỹ khôi phục một phần sắc lệnh cấm nhập cảnh: Thắng lợi của chính sách nhập cư siết chặt? Tổng thống Mỹ đề nghị khôi phục sắc lệnh cấm nhập cảnh Tổng thống Mỹ đề nghị khôi phục sắc lệnh cấm nhập cảnh Mỹ áp dụng tiêu chuẩn cấp visa mới dành cho 6 nước Hồi giáo Mỹ áp dụng tiêu chuẩn cấp visa mới dành cho 6 nước Hồi giáo

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước