Mỹ phản đối Nga ngăn chặn Ukraine ở Biển Đen

Trường Sơn - Tuấn Trung - Phi Hùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 27/11/2018 11:48 GMT+7

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Mỹ cho rằng việc Nga nổ súng tấn công và bắt giữ các tàu của Ukraine là phi pháp và xâm phạm quyền chủ quyền của Ukraine.

Mỹ cho rằng Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế khi ngăn chặn Ukraine di chuyển qua cửa biển Azov. Theo lập luận của Mỹ, việc tàu thuyền của Ukraine qua lại trên biển Azov là hợp pháp, họ đi từ cảng này sang cảng khác của Ukraine và trên hải trình duy nhất được cả Nga và Ukraine sử dụng thường xuyên là eo biển Kerch. Đồng thời, Mỹ để ngỏ khả năng các bên tiếp tục đối thoại tại Hội đồng Bảo an LHQ về căng thẳng ở khu vực biển Azov.

Bà Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại LHQ, phát biểu: "Vụ việc vào ngày 25/11 là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Ukraine. Việc ngăn cản sự đi lại hợp pháp của Ukraine qua eo biển Kerch là vi phạm luật pháp quốc tế".

Lập luận này của Mỹ dựa trên cơ sở Mỹ không công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine hồi năm 2014. Việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea rồi xây cầu vượt biển đã tạo điều kiện để nước này kiểm soát hoạt động qua lại giữa biển Azov và Biển Đen, từ đó góp phần dẫn đến vụ đụng độ trên. Sau vụ việc này, Mỹ cảnh báo sẽ tiếp tục các biện pháp trừng phạt chống Nga liên quan đến bán đảo Crimea.

Đáng chú ý là tuy phản đối lập trường của Nga về chủ quyền quanh bán đảo Crimea, Mỹ vẫn để ngỏ kênh đối thoại tại diễn đàn LHQ với các bên, trong đó có Nga, về căng thẳng trên khu vực Biển Đen.

Biển Azov ở ngoài khơi bán đảo Crimea, vùng đất từng thuộc về Ukraine nhưng đã sáp nhập Nga sau cuộc trưng cầu ý dân vào năm 2014. Đụng độ giữa Nga và Ukraine ở Azov, vùng biển chỉ có 1 cửa ngõ duy nhất là eo Kerch do 2 bên chia nhau kiểm soát, được cho là sớm muộn sẽ xảy ra chừng nào tranh cãi giữa các bên liên quan đến vùng lãnh thổ này còn chưa dừng lại. 

Nga bắt giữ tàu hải quân Ukraine Nga bắt giữ tàu hải quân Ukraine

VTV.vn - Lực lượng biên phòng bảo vệ bờ biển của Nga đã bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine trên Biển Đen.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước