Mỹ phản ứng yêu cầu nhà ngoại giao Mỹ phải rời khỏi Nga

VTV9-Thứ hai, ngày 31/07/2017 14:57 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngay sau tuyên bố của Nga về việc hơn 700 nhà ngoại giao Mỹ sẽ phải dời khỏi nước này, Mỹ đã có những phản ứng đầu tiên.

Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này đã chỉ trích quyết định đáng tiếc của Nga, đồng thời khẳng định, Washington đang cân nhắc các phương án. Quan chức này nói rằng, đây là hành động đáng tiếc và không cần thiết. Mỹ đang đánh giá ảnh hưởng của việc giới hạn này và cách phản ứng lại.

Hiện dự luật trừng phạt Nga đã được chuyển đến Nhà Trắng để Tổng thống Donald Trump ký để thành luật. Nếu ông Trump ký dự luật này, áp lực nội bộ ở cả hai nước sẽ khó đảo ngược tình thế. Bên cạnh đó, nếu ông Trump lựa chọn cách phủ quyết, dự luật này dự kiến cũng sẽ thu hút đủ sự ủng hộ ở lưỡng viện để vượt qua quyền phủ quyết của Tổng thống và trở thành luật. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký dự luật trừng phạt Nga sẽ đẩy Nhà Trắng vào thế đối đầu với Nga trong lúc các biện pháp giảm căng thẳng đang bị xói mòn.

Trong một động thái trả đũa việc hai viện Quốc hội Mỹ thông qua dự luật siết chặt biện pháp trừng phạt chống lại Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố, hơn 700 nhà ngoại giao Mỹ sẽ phải dời khỏi nước này.


Tổng thống Putin: 755 nhà ngoại giao Mỹ sẽ phải rời Nga Tổng thống Putin: 755 nhà ngoại giao Mỹ sẽ phải rời Nga

VTV.vn - Ngày 30/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố 755 nhà ngoại giao Mỹ sẽ phải rời khỏi nước này sau khi Moscow thông báo sẽ trục xuất các nhân viên Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước