Mỹ ra mắt máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/12/2022 19:04 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên sau 30 năm, Mỹ đã cho ra mắt chiếc máy bay ném bom hạt nhân tàng hình thế hệ mới của quân đội nước này.

Máy bay ném bom tàng hình này có tên B-21 Raider, do Tập đoàn quốc phòng Mỹ Northrop Grumman chế tạo.

Buổi lễ ra mắt chiếc máy bay này có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Theo ông Lloyd Austin, ngay cả những hệ thống phòng không tinh vi nhất cũng sẽ phải vật lộn để phát hiện B-21 Raider trên bầu trời.

Mỗi chiếc B-21 Raider có thể mang cả bom thông thường lẫn bom hạt nhân, và có giá xuất xưởng khoảng 750 triệu USD.

Lực lượng Không quân Mỹ đã lên kế hoạch mua ít nhất 100 chiếc máy bay B-12 Raider và bắt đầu thay thế các máy bay ném bom B-1 và B-2.

Nga chế tạo máy bay ném bom tàng hình thế hệ thứ 6 Nga chế tạo máy bay ném bom tàng hình thế hệ thứ 6

VTV.vn - Nga bắt đầu chế tạo máy bay ném bom tàng hình thế hệ thứ 6 trong khuôn khổ dự án "Tổ hợp hàng không tiềm năng đối với hàng không tầm xa" (dự án PAK DA, Sản phẩm 80).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước