Mỹ sẽ có 100 triệu liều vaccine COVID-19 vào cuối năm 2020

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/06/2020 19:52 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Mỹ sẽ có 100 triệu liều vaccine COVID-19 để phân phối trong cộng đồng vào cuối năm 2020.

Đây là thông tin từ Tiến sỹ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ.

Trước đó, Mỹ đã bắt đầu công đoạn sản xuất vaccine trước khi có kết quả thử nghiệm cuối cùng về hiệu quả của các loại vaccine này trên người.

Nếu kết quả nghiên cứu cho thấy sản phẩm an toàn và hiệu quả, quá trình phân phối vaccine sẽ diễn ra nhanh chóng hơn.

Mô hình này hiện đang được áp dụng cho mẫu vaccine COVID-19 của Moderna, "ứng viên" đầu tiên được chấp thuận thử nghiệm trên người. Giai đoạn thử nghiệm trên người tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 7 với sự tham gia của 30.000 tình nguyện viên.

Hiện nhiều phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu tại Mỹ đang huy động các chuyên gia hàng đầu để nghiên cứu vaccine thử nghiệm. Cơ quan y tế Mỹ cho biết, dịch COVID-19 có tốc độ lây lan nhanh hơn dịch SARS trước đó. 

Ngày 3/5, trong bài phát biểu tại Đài tưởng niệm Lincoln Memorial ở thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lạc quan rằng nước này sẽ có vaccine vào cuối năm 2020. Ông cũng hối thúc mở cửa lại trường học và đại học vào tháng 9 tới.


Hơn nửa dân số Mỹ đồng ý tiêm vaccine COVID-19 Hơn nửa dân số Mỹ đồng ý tiêm vaccine COVID-19

VTV.vn - Theo kết quả khảo sát của Associated Press, khoảng 60% dân Mỹ xác nhận sẽ tiêm vaccine COVID-19 khi hoàn thiện.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước