Mỹ sẽ đưa thêm binh lính đến Iraq

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/04/2016 09:41 GMT+7

Binh sỹ quân đội Mỹ thực hiện nhiệm vụ ở Iraq. (Ảnh: AFP).

VTV.vn - Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra hôm 18/4.

Phát biểu nhân chuyến thăm bất ngờ đến Iraq, Bộ truởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, khoảng 200 binh sĩ tăng cường sẽ được triển khai trong thời gian tới, nâng tổng số binh lính Mỹ hiện diện tại Iraq lên khoảng 4.000 người.

Lực lượng mới này sẽ bao gồm: cố vấn, huấn luyện viên, phi hành đoàn hỗ trợ thực hành bay và lực lượng an ninh.

Ông Carter nói rằng, các máy bay trực thăng tấn công Apache sẽ hỗ trợ Iraq bao vây và giành lại thành phố Mosul từ tay IS. Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng có kế hoạch hỗ trợ khoản tiền trị giá 415 triệu USD cho lực lượng người Kurd trong bối cảnh chính quyền người Kurd đang gặp khó khăn do thâm hụt ngân sách.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước