Mỹ sẽ không gia hạn tình trạng pháp lý cho 530.000 người di cư

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ bảy, ngày 05/10/2024 18:14 GMT+7

(Ảnh: AFP)

VTV.vn - Washington sẽ không gia hạn chương trình nhập cảnh nhân đạo tạm thời cho hàng trăm nghìn người di cư có người bảo trợ ở Mỹ đã đến nước này trong những năm gần đây.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết vào ngày 4/10.

Khoảng 530.000 người di cư từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela... đã nhập cảnh vào Mỹ bằng đường hàng không kể từ tháng 10/2022 và được ở lại nước này hai năm theo chương trình "tạm tha" chuẩn bị hết hạn trong vài tuần tới.

Tuy nhiên, nhiều người di cư trong số này có thể ở lại Mỹ theo các chương trình khác.

Chương trình "tạm tha" cho phép những người di cư được công dân Mỹ bảo trợ được nhập cảnh vào nước này vì lý do nhân đạo hoặc nếu việc nhập cảnh của họ được coi là một lợi ích công cộng đáng kể.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã khởi động chương trình "tạm tha" nhằm cung cấp cho người di cư những con đường nhập cảnh hợp pháp và giảm tình trạng vượt biên trái phép tại biên giới Mỹ - Mexico. Số lượng người di cư vượt biên trái phép bị bắt giữ đã lên mức kỷ lục trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Biden. Tuy nhiên, số người vượt biên đã giảm mạnh trong những tháng gần đây khi Tổng thống Biden ban hành các hạn chế biên giới mới.

Mỹ sẽ không gia hạn tình trạng pháp lý cho 530.000 người di cư - Ảnh 1.

Trại tị nạn dành cho những người di cư đi bộ qua Darien Gap với hy vọng đến được Mỹ, tại Lajas Blancas, Panama, ngày 26/9 (Ảnh: AP)

Vấn đề người nhập cư là quan tâm hàng đầu của cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, trong đó Phó Tổng thống, ứng cử viên của đảng Dân chủ Kamala Harris đối đầu với ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa - người đã chỉ trích chương trình "tạm tha" này.

Quyết định không gia hạn chương trình "tạm tha" đối với người nhập cư từ 4 quốc gia trên tuân theo kế hoạch do Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) vạch ra khi chương trình bắt đầu được triển khai - phát ngôn viên DHS Naree Ketudat cho biết trong một tuyên bố.

Những người di cư không được phép ở lại Mỹ "sẽ phải rời khỏi nước này trước khi hết thời hạn "tạm tha" hoặc có thể bị đưa vào diện trục xuất" - bà Ketudat cho biết. Các chương trình ân xá khác dành cho người di cư từ Ukraine và người Afghanistan đã được gia hạn.

Tuy nhiên, hầu hết những người nhập cư từ 4 nước trên có những cách khác để ở lại Mỹ. Trên thực tế, nhiều người từ Cuba đủ điều kiện để thường trú và cuối cùng là nhập quốc tịch Mỹ theo Đạo luật Điều chỉnh Cuba năm 1966. Hầu hết người Haiti và người Venezuela ở Mỹ đều đủ điều kiện được hưởng Quy chế bảo vệ tạm thời, giúp họ được miễn trục xuất và cấp giấy phép lao động.

Ngoài ra, người nhập cư từ 4 quốc gia này đều có thể nộp đơn xin tị nạn.

Mỹ và Guatemala triệt phá đường dây buôn người di cư Mỹ và Guatemala triệt phá đường dây buôn người di cư Số vụ bắt giữ người di cư ở biên giới Mỹ - Mexico giảm sau lệnh của Tổng thống Biden Số vụ bắt giữ người di cư ở biên giới Mỹ - Mexico giảm sau lệnh của Tổng thống Biden Tình trạng nhập cư trái phép nóng lên, Mỹ tăng cường kiểm soát người di cư Tình trạng nhập cư trái phép nóng lên, Mỹ tăng cường kiểm soát người di cư

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước