Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Nga

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 21/10/2018 12:28 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) đã ký với Nga. Đây là tuyên bố được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra vào ngày 20/10.

Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung do lãnh đạo Mỹ và Liên Xô trước đây ký vào năm 1987. Theo đó, hai bên thỏa thuận hủy bỏ hàng loạt hệ thống tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình tầm trung và tầm ngắn (từ 500 - 5.500km) đặt trên mặt đất. Đồng thời, Mỹ - Trung Quốc cam kết cấm sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa này trong tương lai.

Hãng thông tấn Ria của Nga dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, việc Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung là mưu toan quay lại một thế giới đơn cực. Đây là hành động nguy hiểm, tác động tiêu cực đến ổn định chiến lược trên thế giới, tiếp theo việc vào năm 2001 Mỹ cũng đã đơn phương rút khỏi Hiệp ước hạn chế các hệ thống phòng thủ tên lửa được ký giữa Mỹ và Liên Xô năm 1972.

Trong thời gian gần đây, Mỹ liên tục đổ lỗi cho Nga về việc vi phạm Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung, trong khi Nga luôn khẳng định tuân thủ nghiêm chỉnh mọi điều khoản của hiệp ước này.


Rút khỏi các thỏa thuận quốc tế: Mỹ thách thức trật tự thế giới Rút khỏi các thỏa thuận quốc tế: Mỹ thách thức trật tự thế giới

VTV.vn - Với động thái rút khỏi nhiều thỏa thuận quốc tế, chính quyền Mỹ tiếp tục thách thức trật tự thế giới vốn đã được định hình từ lâu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước