Mỹ sẽ tiếp nhận 100 nghìn người Ukraine sơ tán

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/03/2022 15:42 GMT+7

VTV.vn - Mỹ dự định tiếp nhận khoảng 100 nghìn người Ukraine sơ tán đến nước này.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden đang ở Brussels, Bỉ để gặp các nhà lãnh đạo châu Âu nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tuy nhiên, hiện không có thông tin chi tiết về các khâu chuẩn bị hậu cần và đi lại cho người sơ tán từ Ukraine sang Mỹ.

Trước đó, Washington thông báo sẽ đẩy nhanh quy trình xét thị thực nhập cảnh cho những người Ukraine là thân thích của công dân Mỹ và cư dân nước này.

Liên hợp quốc thông báo, gần 3,7 triệu người đã sơ tán khỏi Ukraine kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này.

Hàng nghìn người dân Ukraine sơ tán qua hành lang nhân đạo mới Hàng nghìn người dân Ukraine sơ tán qua hành lang nhân đạo mới Sơ tán người dân khỏi Mariupol đang bị bao vây ở Ukraine Sơ tán người dân khỏi Mariupol đang bị bao vây ở Ukraine Thủ tướng Nga ký sắc lệnh tái định cư cho người sơ tán từ Ukraine Thủ tướng Nga ký sắc lệnh tái định cư cho người sơ tán từ Ukraine

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước