Nạn buôn người đe dọa dòng người sơ tán từ Ukraine

Trang Phan - Vân Ánh-Thứ bảy, ngày 12/03/2022 19:14 GMT+7

VTV.vn - Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết, kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, hơn 2,5 triệu người, trong đó có trên 1 triệu trẻ em, đã sơ tán khỏi Ukraine.

Khi hơn 1 triệu phụ nữ và trẻ em chạy trốn qua biên giới Ukraine, họ trở thành những người dễ bị tổn thương nhất. Không chỉ là nạn nhân của cuộc xung đột, họ còn trở thành mục tiêu của những kẻ buôn người, hoặc trở thành nạn nhân của các hình thức bóc lột khác.

Thị trấn Siret của Romania nằm sát biên giới với Ukraine. Những chiếc xe bus luôn túc trực ở đây kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra để chở những người sơ tán từ Ukraine sang. Tuy nhiên, không phải người sơ tán nào cũng biết rằng, có những chiếc xe họ không bao giờ được lên bởi đó là xe của những kẻ buôn người.

Anh Mornay, tình nguyện viên giúp đỡ người sơ tán từ Ukraine, cho biết: "Sáng nay, chúng tôi phát hiện ba người đàn ông đang cố gắng đưa một loạt phụ nữ lên một chiếc xe tải. Khi chúng tôi bắt đầu tới hỏi chuyện những người đàn ông này, họ rất lo lắng và rời đi ngay lập tức. Chúng tôi chỉ ở đây để giúp đỡ người sơ tán và cảnh giác về các đối tượng buôn người trà trộn trong những người di cư".

Nạn buôn người đe dọa dòng người sơ tán từ Ukraine - Ảnh 1.

Người dân sơ tán từ Ukraine tại cửa khẩu Korczowa, Ba Lan. (Ảnh: AP)

Bà Iryna Pypyrenko, người sơ tán từ Ukraine, chia sẻ: "Có rất nhiều lời đề nghị rất nguy hiểm từ những người lạ. Họ có thể đề nghị giúp đỡ chúng tôi đến bất kỳ quốc gia nào một cách miễn phí, có nơi ăn chốn ở, được trợ giúp y tế, nhưng không phải vậy đâu. Chúng tôi phải giao tiếp với những người ở các tổ chức chính thức".

Không chỉ ở biên giới với Romania, tình trạng lừa đảo diễn ra ở khắp những điểm đến với các nước láng giềng khác của Ukraine. Ngày 10/3, cảnh sát ở Ba Lan cho biết đã bắt giữ một nghi phạm 49 tuổi với cáo buộc hiếp dâm và hành hung một người sơ tán từ Ukraine mà anh ta đề nghị giúp đỡ qua Internet.

Cảnh sát ở Berlin, Đức cảnh báo, phụ nữ và trẻ em không nên chấp nhận lời đề nghị cho ở lại qua đêm của bất cứ ai, đồng thời kêu gọi họ báo cáo nếu có bất cứ điều gì đáng ngờ.

Một báo cáo về nạn buôn người năm 2020 của Ủy ban châu Âu ước tính, lợi nhuận toàn cầu hàng năm từ loại tội phạm này là 32 tỷ USD. Và bóc lột tình dục là tình trạng phổ biến nhất gây ra bởi nạn buôn người ở EU với gần 3/4 số nạn nhân là nữ và số còn lại là trẻ em.

Và với những phụ nữ và trẻ em Ukraine, khi phải đi sơ tán mà không có chồng hay cha đi cùng như thế này, họ chính là mục tiêu nhắm đến của những kẻ buôn người.

Nga mở hành lang nhân đạo hàng ngày để người dân từ Ukraine sơ tán Nga mở hành lang nhân đạo hàng ngày để người dân từ Ukraine sơ tán Nga, Ukraine nhất trí ngừng bắn một ngày thúc đẩy hoạt động sơ tán Nga, Ukraine nhất trí ngừng bắn một ngày thúc đẩy hoạt động sơ tán Những thường dân đầu tiên sơ tán qua hành lang an toàn ở Ukraine Những thường dân đầu tiên sơ tán qua hành lang an toàn ở Ukraine

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước