Mỹ sẽ triển khai 1.500 binh sĩ tới Iraq

Thu Giang (Thời sự, thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 08/11/2014 12:34 GMT+7

Ảnh: Getty Images

Lầu Năm Góc cho biết số binh sĩ này sẽ không tham gia chiến đấu mà chỉ hỗ trợ cho quân đội Iraq trong cuộc chiến chống Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cho phép triển khai số binh sĩ nói trên theo yêu cầu của Chính phủ Iraq. Số binh sĩ bổ sung này sẽ cùng hàng trăm cố vấn quân sự khác của Mỹ đang có mặt tại Iraq tham gia đào tạo và hỗ trợ cho lực lượng quân đội Iraq và các binh sĩ người Kurd.

Ngoài ra, Quân đội Mỹ cũng sẽ thành lập hai trung tâm tư vấn và hỗ trợ tác chiến bên ngoài thủ đô Baghdad và thành phố Erbil.

Trước đó, Tổng thống Obama đã yêu cầu Quốc hội Mỹ chi 5,6 tỷ USD để hỗ trợ cuộc chiến chống IS tại Iraq và Syria. Quyết định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Obama có cuộc gặp đầu tiên với các nghị sĩ trong Quốc hội, kể từ khi Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Thượng viện.

Mời quý độc giả và khán giả đón xem Truyền hình trực tuyến các Chương trình đã phát của VTV

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước