Mỹ sẽ triển khai thêm 500 binh sĩ tại Đức

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/04/2021 06:10 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đưa ra trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức.

Dự kiến, kế hoạch trên sẽ được thực hiện sớm nhất vào mùa Thu này.

Theo ông Austin, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dừng kế hoạch rút quân khỏi Đức của chính quyền tiền nhiệm và việc bổ sung lực lượng Mỹ tại Đức phản ánh quan hệ đối tác song phương cũng như cam kết của Washington đối với NATO.

Bộ trưởng Austin nhấn mạnh, Đức sẽ tiếp tục là đối tác kinh tế và an ninh quan trọng đối với Mỹ trong nhiều năm tới và việc tăng cường quan hệ với Đức là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Biden.

Mỹ sẽ điều thêm 1.000 binh sĩ đến Ba Lan Mỹ sẽ điều thêm 1.000 binh sĩ đến Ba Lan

VTV.vn - Đây là tuyên bố được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra ngày 12/6 sau cuộc gặp với người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda tại Nhà Trắng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước