Mỹ sơ tán quân đội khỏi Libya

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 08/04/2019 06:00 GMT+7

Xe quân sự của lính Tướng Haftar bị tịch thu và tập trung ở Zawiyah, phía Tây Tripoli, Libya ngày 5/4. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngày 7/4, Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Phi (AFRICOM) đã di chuyển một đơn vị quân đội ở Libya ra khỏi nước này.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nội chiến Libya đang leo thang nguy hiểm khi Tướng Khalifa Haftar chỉ đạo đưa quân từ TP Benghazi ở miền Nam đánh về Thủ đô Tripoli ở miền Tây.

AFRICOM không nói rõ quy mô số quân Mỹ sơ tán hay số quân này sẽ được di chuyển đến đâu.

Tình hình Libya leo thang nguy hiểm sau quyết định điều động binh đánh về Tripoli của Tướng Haftar ngày 4/4. Lính ông Haftar đã chiếm được một số khu vực gần Tripoli nhưng Thủ tướng Sarraj đã chỉ thị các lực lượng vũ trang ủng hộ mình đáp trả nếu cần thiết.

Cộng đồng quốc tế cảnh báo tình trạng xung đột tại Libya Cộng đồng quốc tế cảnh báo tình trạng xung đột tại Libya G7 kêu gọi chấm dứt leo thang căng thẳng ở Libya G7 kêu gọi chấm dứt leo thang căng thẳng ở Libya Tấn công liều chết nhằm vào Bộ Ngoại giao Libya Tấn công liều chết nhằm vào Bộ Ngoại giao Libya

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước