Mỹ và đồng minh kêu gọi chấm dứt giao tranh tại khu mỏ dầu ở Libya

Theo VOV-Thứ năm, ngày 28/06/2018 12:38 GMT+7

Giao tranh ở Libya vẫn diễn ra rất khốc liệt. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Mỹ, Pháp, Anh và Italy hối thúc các bên tham chiến tại Libya chấm dứt các hành vi thù địch, rút ngay lập tức và vô điều kiện khỏi các cơ sở dầu mỏ.

Mỹ, Pháp, Anh và Italy hôm 27/6 kêu gọi các nhóm vũ trang tại Libya chấm dứt các cuộc giao tranh và rút ngay lập tức khỏi các cảng dầu mỏ Es Sider và Ras Lanouf, bên bờ Địa Trung Hải.

Trong một thông cáo chung, những nước này cho rằng, các nguồn tài nguyên dầu mỏ của Libya vẫn cần tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát của Tập đoàn dầu mỏ quốc gia. Thông cáo nêu rõ, Mỹ, Pháp, Anh và Italy hối thúc các bên tham chiến chấm dứt các hành vi thù địch, rút ngay lập tức và vô điều kiện khỏi các cơ sở dầu mỏ.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh giao tranh dữ dội giữa các nhóm vũ trang, đã khiến sản lượng dầu của Libya giảm gần một nửa và buộc Công ty Dầu mỏ quốc gia Libya phải ngừng các hoạt động xuất khẩu từ các cảng trong khu vực, gây thiệt hại hàng tỷ USD. Nền kinh tế Libya dựa chủ yếu vào dầu mỏ.

Sản lượng khai thác dầu mỏ của quốc gia Bắc Phi này từng đạt 1,6 triệu thùng/ngày dưới thời cố Tổng thống Moamer Kaddafi. Tuy vậy, cuộc nổi dậy mùa Xuân năm 2011 đã khiến sản lượng dầu của Libya giảm xuống chỉ còn khoảng 20% mức này, trước khi hồi phục lên mức hơn 1 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước