Mỹ tái khẳng định lập trường về tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 21/09/2018 11:13 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert. (Ảnh: The Independent)

VTV.vn - Mỹ bác bỏ đề nghị có điều kiện của Triều Tiên về dỡ bỏ cơ sở hạt nhân tại Yongbyon khi cho rằng Bình Nhưỡng phải phi hạt nhân hóa trước khi có sự nhượng bộ từ Washington.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều từ ngày 18 - 20/9 vừa qua, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí phá bỏ bãi thử động cơ tên lửa đạn đạo tầm xa Dongchang-ri dưới sự chứng kiến của các thanh sát viên quốc tế, đồng thời bày tỏ sẵn sàng phá bỏ tổ hợp hạt nhân chính Yongbyon nếu Mỹ có "các biện pháp tương xứng".

Trả lời báo giới về khả năng Mỹ đáp ứng đề nghị trên của Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nhấn mạnh lập trường của Washington không hề thay đổi. Bà Nauert tái khẳng định: "Không điều gì có thể xảy ra nếu như chưa có phi hạt nhân hóa".

Trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News ngày 19/9, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo hoan nghênh quyết định của ông Kim Jong-un dỡ bỏ các cơ sở hạt nhân và tên lửa dưới sự chứng kiến của các thanh sát viên quốc tế. Ông Pompeo đánh giá cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều mới đây là "một sự tiếp xúc thành công".

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định Washington đang đạt được những bước tiến cần thiết trong vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên, đồng thời bác bỏ những chỉ trích cho rằng công tác đàm phán đang gặp thất bại.

Liên quan Triều Tiên, ngày 20/9, Đại sứ mới của nước này tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Kim Song đã trình quốc thư lên Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, chính thức đảm nhận cương vị mới trong phái đoàn Triều Tiên tại tổ chức quốc tế này.

Trước đó, Triều Tiên đã bổ nhiệm ông Kim Song làm tân Đại sứ tại LHQ, thay ông Ja Song-nam đã về nước sau khi kết thúc nhiệm kỳ 4 năm hồi tháng 7 vừa qua. Ông Kim Song từng làm việc tại Cục Phong trào không liên kết và Cục Các Tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Từ năm 2014, ông Kim Song giữ chức Tham tán Phái đoàn thường trực Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, sau đó trở thành Cục trưởng Cục Điều ước quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao nước này.

Hai miền Triều Tiên sẽ ký hiệp định hòa bình sau phi hạt nhân hóa Hai miền Triều Tiên sẽ ký hiệp định hòa bình sau phi hạt nhân hóa Triều Tiên muốn đẩy nhanh phi hạt nhân hóa Triều Tiên muốn đẩy nhanh phi hạt nhân hóa Mỹ sẵn sàng khởi động đàm phán với Triều Tiên Mỹ sẵn sàng khởi động đàm phán với Triều Tiên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước