Mỹ tăng cường sự hiện diện tại châu Phi

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 31/03/2023 16:32 GMT+7

VTV.vn - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang có chuyến công du ba quốc gia châu Phi gồm Ghana, Tanzania và Zambia nhằm tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại châu lục này.

Phát biểu hôm qua tại Tanzania, Phó Tổng thống Harris thông báo, Ngân hàng EXIM -  Cơ quan tín dụng của Chính phủ Mỹ sẽ ký một biên bản ghi nhớ nhằm tạo điều kiện xuất khẩu lượng hàng hóa với tổng trị giá 500 triệu USD sang Tanzania cho các dự án giao thông, cơ sở hạ tầng, công nghệ kỹ thuật số và năng lượng sạch.

Bà Harris cũng đề cập tới quan hệ đối tác mới trong lĩnh vực công nghệ 5G và an ninh mạng, đồng thời kêu gọi Tanzania xây dựng môi trường đầu tư ổn định để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chương mới trong quan hệ Mỹ - châu Phi Chương mới trong quan hệ Mỹ - châu Phi

VTV.vn - Dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã cho thấy sự quan tâm trở lại đối với châu Phi sau một thời gian dài gần như xếp cuối trong các ưu tiên đối ngoại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Châu Phi

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước