Mỹ theo đuổi thỏa thuận hạt nhân mới với Nga và Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 27/04/2019 06:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Putin (phải). Ảnh: CNN.

VTV.vn - Chính quyền Mỹ đang tăng cường xúc tiến các cuộc đàm phán liên ngành để chuẩn bị cho dự thảo thỏa thuận hạt nhân mới với Nga và Trung Quốc.

Thông tin được các quan chức Nhà Trắng tiết lộ với hãng tin CNN.

Một khi đạt được, thỏa thuận mới này sẽ thay thế cho hiệp ước Start-3 quy định việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của cả hai bên.

Hiệp ước Start-3 được Nga và Mỹ ký năm 2010 tại CH Czech, bắt đầu có hiệu lực từ năm 2011 và dự kiến sẽ hết hạn vào năm 2021.

IAEA tái khẳng định Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân IAEA tái khẳng định Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Nga nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân INF Nga nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân INF Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Nga Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Nga

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước