Mỹ thu hồi hơn 3 tấn thịt bò không được kiểm tra khâu đóng gói

Như Thủy (VTV9)-Thứ sáu, ngày 06/04/2018 09:45 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty)

VTV.vn - Một công ty sản xuất thịt tại Texas, Mỹ đang phải thu hồi hơn 3 tấn thịt bò do không được kiểm duyệt trong khâu đóng gói và bảo quản.

Hầu hết các sản phẩm bị thu hồi là thịt đông lạnh cùng một số lượng ít thịt tươi sản xuất trong ngày 23 và 24/3 vừa qua. Các sản phẩm này chủ yếu dùng làm thịt băm trong các món bánh kẹp và được bán rộng rãi ở Alabama, Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Texas và Wisconsin.

Tuy sản phẩm thịt không có vấn đề gì về chất lượng nhưng do chưa được kiểm duyệt ở khâu đóng gói, công ty thịt này khuyến cáo người tiêu dùng nhanh chóng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để đổi trả.  


Mỹ thu hồi hàng nghìn tấn thịt bò “bẩn” Mỹ thu hồi hàng nghìn tấn thịt bò “bẩn”

Hơn 4.000 tấn thịt bò không đảm bảo chất lượng đang bị cơ quan chức năng tiến hành thu hồi. Số thịt này được chế biến từ những con bò bị bệnh chưa trải qua quá trình kiểm định chặt chẽ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước