Mỹ thừa nhận tụt hậu với Nga về phát triển vũ khí siêu thanh

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 09/12/2019 15:41 GMT+7

(Ảnh minh họa: MyNation)

VTV.vn - Mỹ đang buộc phải đuổi kịp Nga trong việc phát triển vũ khí siêu thanh.

Tuyên bố này đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper đưa ra vào ngày 8/12 tại Diễn đàn An ninh ở California nhằm thảo luận về các mục tiêu và ưu tiên chiến lược của Bộ Quốc phòng Mỹ. Khi được hỏi về tiến trình phát triển vũ khí siêu thanh của Nga, Bộ trưởng Esper cho biết, Mỹ đã tạm dừng phát triển công nghệ vũ khí này vài năm trước, dù khi đó rõ ràng Mỹ đang ở thế thượng phong, còn bây giờ Washington đang "chơi trò rượt đuổi" để cố bắt kịp Nga. 

Ông Esper tỏ ra rất lo ngại rằng Nga đang phát triển nhiều loại vũ khí, khí tài chiến lược nằm ngoài phạm vi kiểm soát của Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược START-3. Ông nhấn mạnh, dù không có báo cáo xác minh về điều này nhưng trong nhiều năm qua, các đời chính quyền Mỹ đều nhận thấy Nga đang vi phạm Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), hiện Moscow có tiềm năng quân sự rất lớn. Chính vì vậy, Mỹ phải theo dõi sát các động thái của Nga.


Nga sẵn sàng gia hạn Hiệp ước START mới Nga sẵn sàng gia hạn Hiệp ước START mới

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START mới) vào cuối năm 2019.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước