Nga sẵn sàng đàm phán thỏa thuận kiểm soát vũ khí với Mỹ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/04/2019 06:00 GMT+7

Tên lửa liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân Titan II của Mỹ. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

VTV.vn - Nga vừa tuyên bố để ngỏ khả năng đàm phán Thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới với Mỹ. Đây là phản ứng của Moscow trước đề xuất mới đây của Mỹ.

Tờ Bưu điện Washington có chia sẻ quan điểm của Tổng thống Donald Trump cho rằng chi phí chạy đua vũ trang hạt nhân của thế kỷ 21 ngày càng tăng và ông không loại trừ sẽ có đàm phán kiểm soát vũ khí với Nga và Trung Quốc.

Phản ứng trước tín hiệu này từ Nhà Trắng, Điện Kremlin cho biết vẫn sẵn sàng cho những cuộc đối thoại nghiêm túc.

Trước đó, hồi tháng 2, Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). Theo Washington, nguyên nhân chính là do Moscow vi phạm INF. Nga đã bác bỏ cáo buộc và cho rằng chính Mỹ đang muốn tự do phát triển các loại tên lửa mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước