Mỹ thúc đẩy diễn tập chung ở Thái Bình Dương để đảm bảo tự do hàng hải

My Bình (VTV8)-Thứ ba, ngày 11/02/2020 17:32 GMT+7

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Clarke Cooper. (Ảnh: The New Yorker)

VTV.vn - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh cam kết bảo vệ tự do hàng hải trong khu vực, khẳng định các hoạt động trong năm 2020 tập trung vào sự hiện diện hải quân lẫn không quân.

Trả lời các phóng viên khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong ngày 10/2, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chuyên trách các vấn đề quân sự - chính trị Clarke Cooper cho biết, phái đoàn Mỹ cử đến Triển lãm quốc phòng Singapore Airshow 2020 là lần hiện diện quốc tế với số lượng đông đảo nhất kể từ khi Mỹ bắt đầu tham gia. Trong thời gian tới, Mỹ sẽ tiếp tục khẳng định sự hiện diện hải quân và không quân của mình tại khu vực thông qua các hoạt động huấn luyện song phương hoặc diễn tập với nhiều nước tham gia. 

Trước đó, trong năm 2019, hải quân Mỹ đã thực hiện 9 đợt hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông, số lượng nhiều nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu bồi lấp đảo nhân tạo trái phép vào năm 2014.


Mỹ - Anh - Pháp sắp diễn tập chung lần đầu ở Nhật Bản Mỹ - Anh - Pháp sắp diễn tập chung lần đầu ở Nhật Bản Mỹ, Nhật, Hàn chuẩn bị diễn tập chung chống tên lửa Triều Tiên Mỹ, Nhật, Hàn chuẩn bị diễn tập chung chống tên lửa Triều Tiên Tập trận chung Mỹ - Hàn diễn ra đúng kế hoạch Tập trận chung Mỹ - Hàn diễn ra đúng kế hoạch


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước