Tổng thống Joe Biden kêu gọi phụ huynh đưa con em đi tiêm phòng

Ban Thời sự/Báo Nhân dân-Thứ năm, ngày 13/05/2021 06:31 GMT+7

VTV.vn - Chương trình tiêm vaccine cho lứa tuổi 12-15 sẽ được triển khai từ hôm nay và có thể được thực hiện tại các phòng khám nhi khoa và bác sĩ gia đình.

Sau khi Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech cho trẻ em từ 12-15 tuổi, Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi các bậc phụ huynh đưa con em đi tiêm phòng.

Tổng thống Biden cho biết, chương trình tiêm vaccine cho lứa tuổi 12-15 sẽ được triển khai từ hôm nay và có thể được thực hiện tại các phòng khám nhi khoa và bác sĩ gia đình. Bên cạnh đó, các sự kiện có sự tham gia của những người nổi tiếng và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội... sẽ được tổ chức để khuyến khích thanh thiếu niên đi tiêm phòng trong những tuần tới.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng vừa đưa ra khuyến nghị tiêm vaccine cho trẻ em.

Giới chức Mỹ tin tưởng việc tiêm chủng cho nhóm dân số trẻ giúp nước này đến gần hơn trạng thái bình thường và chấm dứt đại dịch.

Theo báo cáo của CDC Mỹ, trong tháng 4, tỷ lệ nhiễm COVID-19 ở trẻ em đang tăng, cao hơn cả số người già trên 65 tuổi.

Đại học Oxford tạm dừng thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 ở trẻ em Đại học Oxford tạm dừng thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 ở trẻ em

VTV.vn - Ngày 6/4, Đại học Oxford của Anh đã công bố tạm dừng việc thử nghiệm lâm sàng loại vaccine ngừa COVID-19 mà trường này phát triển cùng với công ty AstraZeneca.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước