Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ tại Philippines

Thế giới hôm nay-Thứ sáu, ngày 03/02/2023 06:58 GMT+7

VTV.vn - Ngày 2/2, Mỹ và Philippines đã đạt được thỏa thuận, theo đó Philippines cho phép quân đội Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự khác ở quốc gia Đông Nam Á này.

Như vậy, tổng số căn cứ Mỹ được tiếp cận là 9. Mỹ đã chi hơn 82 triệu USD cho các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại 5 cơ sở trước đó.

Việc Philippines cho phép Mỹ mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm Philippines của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và vào thời điểm hai nước tìm cách hàn gắn quan hệ rạn nứt trong những năm qua.

Theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước, Mỹ tiếp cận các căn cứ của Philippines để huấn luyện, triển khai thiết bị, xây dựng các cơ sở như đường băng, kho chứa nhiên liệu... nhưng không hiện diện thường trực ở đây.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lập tức lên tiếng cho rằng, việc Mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự sẽ làm tổn hại đến sự ổn định và gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Hàn Quốc, Philippines Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Hàn Quốc, Philippines

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Llyod Austin hôm qua đã bắt đầu chuyến công du Hàn Quốc và Philippines.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước