Philippines giảm thuế để chống lạm phát

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/12/2022 19:06 GMT+7

Giá thực phẩm tăng cao là nỗi lo với người nghèo Philippines. (Ảnh: The Star)

VTV.vn - Lạm phát tăng vọt khiến Ngân hàng trung ương Philippines phải tăng lãi suất 7 lần trong năm và cảnh báo thắt chặt hơn chính sách tiền tệ trong năm tới.

Tổng thống Philippines  Ferdinand Marcos vừa chấp thuận khuyến nghị của Bộ Kinh tế nước này về việc kéo dài mức thuế thấp đối với gạo và các mặt hàng lương thực khác đến cuối năm sau. Đây là một phần trong nỗ lực chống lạm phát tại Philippines.

Philippines giảm thuế để chống lạm phát - Ảnh 1.

Với quyết định này, thuế đối với gạo nhập khẩu vào Philippines sẽ ở mức 35%, còn thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm ngô và thịt lợn sẽ giữ ở mức không quá 25%. Trong khi đó, thuế nhập khẩu than đá, nhiên liệu chính trong sản xuất điện, sẽ duy trì ở mức 0%.

Với chính sách này, giới chức Philippines hy vọng sẽ tăng nguồn cung lương thực trong nước trong bối cảnh lạm phát đang ở mức 8%, cao nhất trong 14 năm qua.

Đông Nam Á hỗ trợ tiền mặt giúp người dân chống lạm phát Đông Nam Á hỗ trợ tiền mặt giúp người dân chống lạm phát

VTV.vn - Gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đẩy giá thực phẩm tăng vọt, kéo chỉ số lạm phát lên cao. Người dân nhiều nước Đông Nam Á đang xoay sở thích ứng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước