Mỹ trấn an Hàn Quốc về cam kết an ninh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/06/2018 21:29 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Ảnh: Foreign Policy)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định: Cam kết an ninh của Mỹ với Hàn Quốc là không thay đổi và Washington sẽ tiếp tục duy trì số lượng binh sĩ Mỹ hiện nay tại Hàn Quốc.

Tuyên bố này được ông James Mattis đưa ra trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên đang mở ra những cơ hội đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng về tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều tiên cũng như về một nền hòa bình lâu dài cho bán đảo này.

Phát biểu trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young moo tại Seoul ngày hôm nay (28/6), người đứng đầu Lầu Năm góc đã bảo vệ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc dừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Ông James Mattis cho rằng quyết định đó sẽ thúc đẩy cơ hội đối thoại cho các bên. Tuy nhiên, ông Mattis cũng khẳng định các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc sẽ vẫn tiếp tục đoàn kết, cảnh giác và sẵn sàng chống lại bất kỳ thách thức nào.

Trước đó, ngày 22/6, Mỹ đã quyết định ngừng "vô thời hạn" các cuộc tập trận có lựa chọn với Hàn Quốc nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Quyết định trên đã làm dấy lên quan ngại từ phía Hàn Quốc rằng liên minh Mỹ-Hàn có thể bị suy yếu về quan hệ đối tác và năng lực phòng thủ.

Hàn Quốc và Mỹ tổ chức đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự Hàn Quốc và Mỹ tổ chức đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự

VTV.vn - Trong ngày 26/6, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán về chia sẻ chi phí duy trì các binh sỹ Mỹ tại Hàn Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước