Mỹ ngừng vô thời hạn 2 cuộc tập trận với Hàn Quốc

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/06/2018 13:26 GMT+7

Một cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn ngày 26/4/2017. Ảnh minh họa: Financial Tribune

VTV.vn - Ngày 22/6, Mỹ và Hàn Quốc đã quyết định ngừng vô thời hạn 2 cuộc tập trận huấn luyện nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Theo Lầu Năm Góc, để hỗ trợ việc thực thi các cam kết trong hội nghị thượng đỉnh ở Singapore vừa qua, với sự phối hợp của Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis đã quyết định ngừng vô thời hạn một số cuộc tập trận, trong đó, có cuộc tập trận Người bảo vệ tự do Ulchi cùng với hai cuộc tập trận theo chương trình trao đổi thủy quân lục chiến với Hàn Quốc.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định kéo dài các lệnh trừng phạt Triều Tiên thêm 1 năm. Lý do được đưa ra là mối đe dọa "khác thường" từ chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Ngoại trưởng Mỹ lên kế hoạch gặp quan chức Triều Tiên Ngoại trưởng Mỹ lên kế hoạch gặp quan chức Triều Tiên Nhật Bản dừng diễn tập đối phó với Triều Tiên Nhật Bản dừng diễn tập đối phó với Triều Tiên Mỹ khẳng định Triều Tiên bắt đầu phi hạt nhân hóa Mỹ khẳng định Triều Tiên bắt đầu phi hạt nhân hóa

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước