Mỹ triển khai chiến dịch thúc đẩy tiêm vaccine COVID-19 mạnh nhất từ trước đến nay

Thái Thanh - Công Tùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 10/09/2021 06:26 GMT+7

VTV.vn - Sáng 10/9 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố các biện pháp mới để kiểm soát sự lây lan các biến thể COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng tại Mỹ.

Theo đó, 6 biện pháp mới đã được Tổng thống Mỹ công bố trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ vẫn gia tăng. Trong đó, ông Biden nhấn mạnh đến việc tăng tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19, tăng cường xét nghiệm cùng với đeo khẩu trang, duy trì mở cửa trường học, giữ cho kinh tế tăng trưởng trở lại và cải thiện việc chăm sóc người nhiễm bệnh.

Riêng biện pháp tăng cường tiêm vaccine dự kiến sẽ tác động đến khoảng 100 triệu người và được coi là biện pháp mạnh mẽ nhất về thúc đẩy tiêm vaccine ở Mỹ từ trước đến nay.

Mỹ triển khai chiến dịch thúc đẩy tiêm vaccine COVID-19 mạnh nhất từ trước đến nay - Ảnh 1.

Biện pháp tăng cường tiêm vaccine dự kiến sẽ tác động đến khoảng 100 triệu người ở Mỹ. (Ảnh: AP)

Tổng thống Joe Biden phát biểu: "Tôi yêu cầu tất cả các nhân viên làm việc tại liên bang phải tiêm vaccine, các nhà thầu, thầu phụ của những nhà thầu đang thực hiện các hợp đồng cho Chính phủ phải tiêm vaccine, và các doanh nghiệp cũng làm điều tương tự với công nhân".

Cụ thể, các doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên sẽ phải tiêm vaccine cho toàn bộ nhân viên hoặc xét nghiệm mỗi tuần một lần. 300.000 nhân viên, giáo viên trong trường học và 17 triệu nhân viên hoạt động trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe sẽ phải tiêm vaccine.

Và để duy trì việc mở cửa trường học trở lại, Mỹ đang thúc đẩy nghiên cứu, thử nghiệm việc tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi trong vài tháng tới. Trong tuần tới, Cơ quan Quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ sẽ thảo luận về mũi tiêm tăng cường.

Singapore có số ca mắc mới cao kỷ lục, số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ chạm mốc 40 triệu Singapore có số ca mắc mới cao kỷ lục, số người nhiễm COVID-19 tại Mỹ chạm mốc 40 triệu

VTV.vn - Đến sáng 8/9, thế giới có trên 222,4 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 4,59 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước