Mỹ triển khai tàu quân y ứng phó với dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/03/2020 08:47 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Chính quyền Mỹ mới đây cho biết sẽ triển khai 2 tàu bệnh viện quân y đến bờ Đông và bờ Tây nước này để ứng phó với dịch.

Dự kiến tàu USNS Comfort sẽ đến New York, trong khi tàu USNS Mercy sẽ tới Los Angeles. Nhiệm vụ của 2 tàu này là xử lý các ca bệnh thông thường để giảm tải gánh nặng cho các bệnh viện địa phương.

Thủy thủ đoàn gồm 1.200 y bác sĩ và 70 người vận hành. Mỗi tàu có 1.000 giường bệnh và 12 phòng phẫu thuật. Bệnh nhân sẽ được vận chuyển lên tàu bằng trực thăng hoặc xuồng. Các tàu còn có nhà thuốc, cơ sở chụp X-quang, phòng thí nghiệm và nhiều thiết bị y tế hiện đại.

COVID-19 ngày 24/3: Dịch bệnh đang tăng tốc, LHQ kêu gọi ngừng bắn toàn cầu, Myanmar có 2 ca nhiễm đầu tiên COVID-19 ngày 24/3: Dịch bệnh đang tăng tốc, LHQ kêu gọi ngừng bắn toàn cầu, Myanmar có 2 ca nhiễm đầu tiên WHO cảnh báo dịch COVID-19 đang tăng tốc WHO cảnh báo dịch COVID-19 đang tăng tốc Mỹ thay đổi chiến lược chống dịch COVID-19 Mỹ thay đổi chiến lược chống dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước