Mỹ triển khai tiêm mũi vaccine thứ hai của Pfizer và BioNTech

Nguyễn Mai-Thứ ba, ngày 05/01/2021 13:55 GMT+7

Y tá chuẩn bị mũi tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 do Viện Y tế Quốc gia Mỹ và Moderna phát triển tại Binghamton, New York, Mỹ vào ngày 27/7. Ảnh: AP.

VTV.vn - Nữ y tá Sandra Lindsay là một trong những người đầu tiên trên thế giới tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào ngày 14/12 vừa qua.

Sandra Lindsay thuộc đơn vị chăm sóc đặc biệt ở thành phố New York - đã trở thành người đầu tiên tại Mỹ tiêm liều thứ hai. Cô cũng là người được tiêm liều cuối cùng vaccine ngừa COVID-19 của hai hãng Pfizer và BioNTech.

Giới chuyên gia nhận định sau 3 tuần, sức khỏe của cô Lindsay ổn định, không xuất hiện tác dụng phụ nào nguy hiểm do vaccine. Những nhân viên y tế và người cao tuổi tại các viện dưỡng lão đang xếp hàng để được tiêm nốt liều thứ hai. Tuy nhiên, việc Chính phủ Mỹ triển khai tiêm mũi thứ hai đúng quy trình thời gian đang khiến hệ thống y tế phải gồng mình.

Hiện còn hàng triệu người vẫn chưa được tiêm mũi vaccine thứ nhất.

Hàng trăm người dân Israel mắc COVID-19 dù đã tiêm vaccine Hàng trăm người dân Israel mắc COVID-19 dù đã tiêm vaccine Người cao tuổi xếp hàng qua đêm để được tiêm vaccine tại bang Florida, Mỹ Người cao tuổi xếp hàng qua đêm để được tiêm vaccine tại bang Florida, Mỹ Hy hữu: 42 người bị tiêm nhầm vaccine bằng kháng thể Hy hữu: 42 người bị tiêm nhầm vaccine bằng kháng thể

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước