Mỹ - Triều xây dựng lòng tin thúc đẩy hòa bình

Toàn cảnh thế giới-Chủ nhật, ngày 29/07/2018 14:12 GMT+7

VTV.vn - 65 năm qua, việc chưa thể chấm dứt cuộc đối đầu khốc liệt vẫn là một vết thương nhức nhối đối với người dân Hàn Quốc và Triều Tiên.

Giờ đây Hàn Quốc và Triều Tiên đang đứng trước những cơ hội lớn nhằm thay đổi hoàn toàn cục diện quan hệ ngoại giao của hai nước.

Giới chuyên gia cho rằng, thời điểm này cả hai bên cần chọn cách thỏa hiệp, nhượng bộ lẫn nhau, xây dựng lòng tin thông qua thực hiện những cam kết đã đưa ra, thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa vốn đang diễn tiến chậm chạp.

Như một biện pháp cụ thể được thực hiện sau thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi tháng 6 vừa qua, Triều Tiên đã trao trả hài cốt binh lính Mỹ vào ngày 27/7- đúng dịp hai miền Triều Tiên và Mỹ kỷ niệm 65 năm ngày ký Thỏa thuận Đình chiến, chấm dứt ba năm xung đột.

Nhà phân tích chính trị Nguyễn Vinh Quang cho biết: "Thực ra để có hòa bình ở Triều Tiên thì 65 năm qua, đã có nhiều lần xuất hiện cơ hội. Tuy nhiên do chưa đủ lòng tin nên họ đã bỏ qua những cơ hội đó".

"Cơ hội lần này có khác với những lần trước đó, đó là nhiều điều kiện thuận lợi đến cùng một lúc. Hàn Quốc, Mỹ, Triều Tiên đã từng bước thoát khỏi mặc cảm, định kiến cố hữu tồn tại bao lâu nay. Họ đang có những tư duy mới và bước đầu đặt lòng tin cho nhau. Từ đó, họ sẽ có những thay đổi đúng hướng".

Hàn Quốc và Triều Tiên cùng thanh sát các tuyến đường sắt Hàn Quốc và Triều Tiên cùng thanh sát các tuyến đường sắt

VTV.vn - Sáng 20/7, một nhóm quan chức Hàn Quốc đã lên đường tới Triều Tiên để cùng với giới chức Triều Tiên thanh sát các tuyến đường sắt.

VTV.vn - Sáng 20/7, một nhóm quan chức Hàn Quốc đã lên đường tới Triều Tiên để cùng với giới chức Triều Tiên thanh sát các tuyến đường sắt.Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước